Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: 977 ứng cử viên chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp

17:01, 27/04/2016
Ủy ban MTTQVN huyện Cư M’gar cho biết, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã thông qua danh sách chính thức 977 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 –  2021 (giảm 108 ứng cử viên so với Hội nghị hiệp thương lần 2).
 
Trong danh sách trên có 64 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 913 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Hầu hết ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn, buôn, tổ dân phố giới thiệu, riêng chỉ có 1 ứng cử viên ở xã Ea Kpam là tự ứng cử đại biểu HĐND xã. Về cơ cấu ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện: người dân tộc thiểu số chiếm 31,15%; người dưới 35 tuổi chiếm 32,81%; người ngoài Đảng chiếm hơn 9,3%. Cơ cấu ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã: người dân tộc thiểu số chiếm 34,83%; người dưới 35 tuổi chiếm 32,97% và người ngoài Đảng chiếm 30,89%. 
 
Theo quy định, huyện Cư M’gar sẽ bầu 40 đại biểu HĐND huyện và 541 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (bình quân mỗi xã từ 47 – 61 đại biểu).
 
Trung Dũng 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.