Multimedia Đọc Báo in

Dự kiến 100 vận động viên tham gia Hội đua thuyền huyện Lắk năm 2019

17:39, 15/01/2019
Ông Nguyễn Trọng Trung, Chánh Văn phòng UBND huyện Lắk cho biết, căn cứ Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê lần thứ 7, năm 2019, huyện vừa có kế hoạch đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk, dự kiến có khoảng 100 vận động viên tham gia. 
 
Kế hoạch này có hai hoạt động chính gồm: Chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và Hội đua thuyền. Cụ thể về Chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng, UBND huyện Lắk sẽ tổ chức một đêm giao lưu (từ 19 giờ đến 22 giờ, ngày 13-3-2019) giữa các đội cồng chiêng trên địa bàn huyện tại Hoa viên huyện Lắk. Thành phần tham gia chương trình này khoảng 120 người là nghệ nhân đến từ các đội cồng chiêng trên địa bàn huyện.
 
d
Đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk năm 2017.

Hội đua thuyền sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ, bế mạc lúc 11 giờ ngày 14-3-2019, tại bãi đua hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk); có khoảng 21 thuyền độc mộc trên địa bàn huyện tham gia. Chương trình có ba nội dung thi đấu gồm: đua thuyền độc mộc một vận động viên; đua thuyền độc mộc hai vận động viên và đua thuyền độc mộc bốn vận động viên, cự ly thi đấu mỗi vòng đua là 200 m. 

Dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động trên là gần 560 triệu đồng, từ nguồn kinh phí trong Chương trình Lễ hội Cà phê lần thứ 7 năm 2019 của tỉnh.
 
Hoàng Tuyết

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.