Multimedia Đọc Báo in

Voi Buôn Đôn hào hứng tranh tài

09:14, 13/03/2019

Nằm trong chuỗi hoạt động “Hành trình du lịch” phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, Hội voi Buôn Đôn đã chính thức khai mạc vào ngày 12-3 tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Về dự Lễ khai mạc có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cùng hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tham gia Hội voi năm nay có 15 con voi cùng các nài voi, đến từ các địa phương trong toàn huyện. Ở nội dung tranh tài chạy đua có sự tham gia của 11 con voi, nài voi bốc thăm chia làm 2 lượt thi đấu (lượt thứ nhất 6 voi, lượt thứ hai có 5 voi), chọn Nhất và Nhì mỗi lượt vào vòng chung kết. Sau ba vòng thi đấu, kết quả: voi mang số 03 tên Khăm Sinh (36 tuổi, do nài voi Y Hay Niê điều khiển, chủ voi Y Hợi Byă, trú buôn Đôn, xã Krông Na) giành giải Nhất; giải Nhì: voi số 01 tên là Khăm On (35 tuổi, do nài voi Y Ktức Êban điều khiển, chủ voi Y Thốt Knul, trú buôn Ea Ma, xã Krông Na); giải Ba: voi số 04 tên là Plang (36 tuổi, do nài voi Y Nguyên Ksơr điều khiển, chủ voi Y Lít Ksơr, trú buôn Ea Ma, xã Krông Na) và giải Tư thuộc về voi số 07 tên là Khăm (36 tuổi, do nài voi và cũng là chủ voi Y Grơng, xã Ea Huar điều khiển) .

Các vận động viên voi so tài trên đường đua ở cuộc thi chạy.
Các vận động viên voi so tài trên đường đua ở cuộc thi chạy.

Tiếp theo là phần thi voi đá bóng, 8 voi chia làm 2 đội, mỗi đội gồm 4 “cầu thủ” cùng 2 quản tượng trên lưng mỗi con để điều khiển. Hai đội thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp 10 phút. Với sự thông minh, khéo léo, các cầu thủ voi khổng lồ đã có những miếng phối hợp tấn công, những pha tranh chấp bóng quyết liệt, đem đến cho khán giả sự hào hứng thú vị. Kết thúc trận đấu, đội số 2 (gồm các voi: Khăm Sinh - Ta Nuôn - Y Keng - Bun Koong) đã giành chiến thắng trước đội số 1 (gồm các voi: Khăm On - H’Pló - Plang - Bun Nang ) với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành giải Nhất.

Hội voi còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: hội thi trang điểm cho voi, thi voi vượt sông, tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, lễ cúng sức khỏe cho voi, cúng bến nước, biểu diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi cắm trại và một số hoạt động thể thao như: ném còn, kéo co...

Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng sức khỏe cho voi.
Voi diễu hành ở ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội voi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cho biết, Hội voi là hoạt động thiết thực để giới thiệu tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của Đắk Lắk nói chung, Buôn Đôn nói riêng; tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nổi bật là bảo tồn và đề cao truyền thống săn bắt, thuần dưỡng voi rừng, Không gian Văn hóa cồng chiêng (Kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại), tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.