Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

12:05, 16/04/2021
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra trong ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ 59 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kì 2021-2026 (trong đó có 1 người tự ứng cử). 
 
Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư  trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra từ ngày 24-3 đến 6-4; số lượng cử tri tham gia từ 56 - 170 cử tri/hội nghị; trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị bảo đảm dân chủ, công khai, đúng theo quy định. 
 
th
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Kết quả: tổng số người được lấy ý kiến là 58 (1 trường hợp xin rút), trong đó 56 người được hội nghị tín nhiệm 100%, 2 người có sự tín nhiệm đạt 89,3% và 93,7%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ những vấn đề liên đến người ứng cử không đủ điều kiện để tín nhiệm bầu đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kì 2021 - 2026. 
 
Hội nghị lần này đã biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Buôn Ma Thuột, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 57 đại biểu. Trong đó, có 7 người ngoài Đảng; 10 người là dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 17,5%; 3 người có tôn giáo chiếm tỷ lệ 5,2%; 21 đại biểu nữ chiếm tỉ lệ 36,8%.
 
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử theo quy định.
 
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.