Multimedia Đọc Báo in

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung thăm và làm việc tại Dak Lak

18:24, 13/04/2013

Sáng 13-4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ tưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Dak Lak.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Đức Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng (ANQP) tại địa phương.

Theo đó, Dak Lak là tỉnh có vị trí chiến lược về ANQP của Tây Nguyên và cả nước với diện tích tự nhiên là 13.125,73 km2; có hơn 73 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Muldulkiri (Vương quốc Campuchia); dân số 1,78 triệu người. Toàn tỉnh có 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố với 184 xã phường, trong đó có 4 xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc


Thời gian qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác bảo đảm ANQP luôn được thực hiện tốt. Các công tác như: bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm giao thông phục vụ quốc phòng, bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng, bảo đảm y tế phục vụ quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, công tác với người có công... luôn được tỉnh thực hiện tốt theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Bộ tư lạnh Quân khu V đóng góp ý kiến trong công tác bảo đảm ANQP tại địa phương
Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu V đóng góp ý kiến trong công tác bảo đảm ANQP tại địa phương


Trên cơ sở quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ổn định về tổ chức, biên chế; lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng với lực lượng vũ trang; chỉ đạo huấn luyện, diễn tập theo đúng chương trình, kế hoạch. Tỉnh đã gắn xây dựng tiềm lực kinh tế với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo chủ trương của Đảng; bước đầu tạo ra thế bố trí phù hợp giữa kinh tế với quốc phòng trên từng khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua về xây dựng kinh tế - xã hội bảo đảm ANQP tại địa phương. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xử lý giúp địa phương hoàn thành tốt hơn nữa công tác bảo đảm ANQP trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao quà cuẩ Bộ Quốc phòng tặng Đảng bộ, Chính quyền, chính quyền, quân, dân tỉnh Dak Lak
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Dak Lak


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác bảo đảm ANQP. Trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng thế trận phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng để vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm ANQP; tập trung giải quyết những tồn đọng về chính sách với người có công; quan tâm hơn nữa công tác đối ngoại cả về đối ngoại dân sự lẫn đối ngoại quân sự để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị...

Giang Nam
 


Ý kiến bạn đọc