Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh họp báo định kỳ tháng 9: Cần giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm mà báo chí đã phản ánh

18:02, 30/09/2013

Chiều 30-9, UBND tỉnh Dak Lak đã tổ chức buổi họp báo định kỳ tháng 9-2013 dước sự chủ trì của đồng chí Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã được UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2013. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình KT-XH của tỉnh Dak Lak tiếp tục có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,8%; công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thông tin, tuyên truyền được quan tâm, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững...
Mặc dù vậy nhưng theo dự báo của UBND tỉnh, sẽ có khoảng 12/34 chỉ tiêu của tỉnh không hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đo chủ yếu là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng, tổng thu ngân sách, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất nhập khẩu, GDP bình quân đầu người...

Ông Võ Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ việc từng cộng đồng bị lấn chiếm (Báo Dak Lak đã phản ánh)
Ông Võ Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ việc rừng cộng đồng bị lấn chiếm được phản ánh trên Báo Dak Lak

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng đã có báo cáo giải trình, thông tin làm rõ thêm một số nội dung mà các cơ quan báo chí đã phản ánh trong tháng 9. Trong đó đáng quan tâm là nội dung thông tin trên Báo Tiền Phong:  “Trạm y tế không bác sĩ”, thông tin trên Báo Nông thôn ngày nay:  “Xã thu hồi và bán đất trái phép” ở xã Ea Pal, huyện Ea Kar; thực trạng “Rừng cộng đồng bị lấn chiếm” ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo đăng trên Báo Dak Lak…
Đồng chí Trần Hiếu đánh giá cao vai trò của báo chí trong thời gian qua đã phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống, sự phát triển KT-XH trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua báo chí mà chính quyền mới biết được những vụ việc tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội để từ đó có biện pháp xử lý. Đồng chí Trần Hiếu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương cần kịp thời phối hợp để làm rõ và giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua để giải tỏa bức xúc trong dư luận.
*Chiều cùng ngày, Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ để thông báo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 9. Theo đánh giá, các cơ quan báo chí đã tiếp tục tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng qua; những thành tựu cũng như những khó khăn trở ngại cần vượt qua. Nhiều vấn đề nổi bật đã được các cơ quan báo chí tập trung phản ánh trong tháng là: giáo dục và đào tạo; khắc phục hậu quả bão số 8; công tác quản lý và bảo vệ môi trường; công tác quản lý và bảo vệ rừng; an toàn hồ đập và các vấn đề liên quan đến các dự án thủy điện; quản lý vận tải và hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định; công tác phòng, chống tham nhũng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Việt Cường


Ý kiến bạn đọc