Multimedia Đọc Báo in

Hội Văn học – Nghệ thuật Dak Lak:

Hội thảo Nâng cao chất lượng và số lượng phát hành Tạp chí Chư Yang Sin

12:00, 17/04/2011

Ngày 16 – 4, Hội Văn học – Nghệ thuật (VHNT) Dak Lak đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng và số lượng phát hành Tạp chí Chư Yang Sin. Tham dự Hội thảo có đồng chí Đỗ Kim Cuông, Vụ Trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Bạch Văn Mạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cộng tác viên, hội viên Hội VHNT tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo


Tạp chí Chư Yang Sin – diễn đàn của Hội VHNT Dak Lak – ra mắt ấn phẩm đầu tiên vào năm 1990, đến nay đã có 223 kỳ xuất bản và đã góp phần vào việc xây dựng nền VHNT của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung; góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và bồi dưỡng lực lượng sáng tác mới… Tuy nhiên, Tạp chí vẫn còn một số tồn tại: Số lượng cộng tác viên đông nhưng không bảo đảm về chất; không ít hội viên vẫn bị nếp nghĩ cũ, tư duy cũ trói buộc nên tác phẩm còn nhàn nhạt, sáo mòn; Tạp chí vẫn còn thiếu  những cây bút chuyên nghiệp viết về các lĩnh vực múa – biểu diễn, kiến trúc, lý luận phê bình; chưa đến được với đông đảo độc giả…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng để nâng cao chất lượng và tăng số lượng phát hành Tạp chí, trong đó nhiều tham luận đã có những hiến kế thiết thực như: Để Tạp chí Chư Yang Sin phù hợp với tình hình thực tiễn; Những điều kiện cần và đủ để nâng cao chất lượng Tạp chí Chư Yang Sin; Tạp chí Chư Yang Sin nhìn lại và hướng tới; Âm nhạc – bài ca buồn trên Tạp chí Chư Yang Sin; Văn xuôi những năm gần đây trên tạp chí Chư Yang Sin…

Đồng chí Đỗ Kim Cuông phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Đỗ Kim Cuông phát biểu tại Hội thảo.

 


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Kim Cuông đã nêu rõ: Văn nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống, không ngừng nâng cao trí tuệ để sáng tạo tác phẩm; chú trọng đến giá trị nội dung và nghệ thuật để nâng cao chất lượng tạp chí; cần tận dụng triệt để sự ưu ái, quan tâm của chính quyền địa phương, liên kết với ngành, các công ty, thực hiện xã hội hóa VHNT, tìm được nhiều nguồn đặt mua Tạp chí hơn nữa để đưa Tạp chí đến được với độc giả ngày càng sâu rộng hơn, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của các văn nghệ sĩ tại một vùng đất giàu bản sắc văn hóa…

Lan Anh

 


Ý kiến bạn đọc