Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Dak Lak lần thứ II

17:19, 16/09/2011

Ngày 16-9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Dak Lak tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê K’đăm cùng đại diện các sở, ban, ngành đã đến dự. Về phía tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) có Đoàn lãnh đạo cấp cao do ngài Êng Bun Hiêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng CCP, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Mundulkiri.

Quang cảnh Đại hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia hiện có 4 chi hội trực thuộc với hơn 1.000 hội viên. 5 năm qua (2006-2011), Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, tăng cường hợp tác về văn hóa -xã hội, giúp đỡ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần cùng nhau giữ vững quốc phòng - an ninh giữa 2 nước Việt Nam -Campuchia nói chung và 2 tỉnh Dak Lak - Mundulkiri nói riêng.  Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Dak Lak đã tiếp nhận, khám và điều trị miễn phí cho nhiều bệnh nhân của tỉnh Mundulkiri. Công ty Cao su Dak Lak ngoài việc trồng mới 1.250 ha cao su còn xây tặng một trường phổ thông tại huyện Kos Nhek (trị giá khoảng 1 tỷ đồng). Mới đây, Đài PT-TH Dak Lak xây tặng tỉnh bạn một trụ ăng-ten phát sóng trị giá 2,4 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đã cử đại diện tham dự Hội nghị Nhân dân và thanh niên các xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp ký “Cam kết xây dựng xã biên giới có kinh tế phát triển, an ninh quốc phòng vững mạnh, đoàn kết hữu nghị với bạn”. Đặc biệt, cử 2 hội viên tham gia cùng Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm được gần 50 bộ hài cốt liệt sĩ, tổ chức đưa về mai táng tại quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Hoàng Trọng Hải phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Hoàng Trọng Hải đánh giá cao kết quả Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư nhấn mạnh, Hội cần đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác  giữa nhân dân 2 nước, 2 tỉnh; tích cực sưu tầm tài liệu, cập nhật các sự kiện liên quan đến tình hình, mối quan hệ 2 nước; các sở, ban, ngành cần tạo điều kiện, hỗ trợ để Hội hoạt động có hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Dak Lak sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung xây dựng tổ chức Hội và tích cực xúc tiến các hoạt động đối ngoại. Đặc biệt, tiếp tục khai thác các tài liệu về đất nước, con người, truyền thống văn hóa của mỗi nước, mỗi địa phương để tuyên truyền phổ biến cho hội viên và nhân dân 2 nước nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Dak Lak khóa II nhiệm kỳ 2011-2012 ra mắt

 

Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành khóa II gồm 17 thành viên, ông Huỳnh Xuân Cư được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.