Multimedia Đọc Báo in

Bệnh viện Đa khoa Dak Lak:Phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị dập mạch máu bẹn

09:08, 16/12/2011

Chiều 15-12, Bác sỹ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Dak Lak cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công và cứu sống một bệnh nhân bị dập mạch máu bẹn hiếm gặp.

Bệnh nhân Thông đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Dak Lak
Bệnh nhân Thông đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Dak Lak

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-12, Bệnh viện Đa khoa Dak Lak tiếp nhận bệnh nhân Đặng Sỹ Thông (45 tuổi, trú tại buôn Dlây, xã Dak Nuê, huyện Lak) bị tai nạn giao thông trong tình trang nguy kịch do bị dập mạch máu bẹn. Tại đây, kíp trực đã tiến hành hồi sức tích cực, xét nghiệm cơ bản và tiến hành phẫu thuật. Kíp mổ gồm liên khoa chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật, gây mê hồi sức đã tiến hành mổ cắt đoạn mạch máu bị dập thay bằng ống dẫn nhân tạo. Ca mổ đã thành công, hiện bệnh nhân đang phục hồi tốt.

Bác sỹ Bùi Trường Phong cho biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện tiếp nhận ca dập mạch máu bẹn, vì những ca chấn thương như thế này rất hiếm gặp. Nhờ sự cố gắng của anh em bác sỹ kíp trực nên ca mổ đã thành công mỹ mãn. 

Được biết, bệnh nhân trên bị tai nạn giao thông khoảng 16 giờ chiều cùng ngày. Anh Thông từ Phú Yên lên Dak Lak làm thuê một mình, không có người thân thích, khi xảy ra tai nạn anh được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.


Lệ Văn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.