Multimedia Đọc Báo in

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017 giữa Hội LHPN tỉnh Dak Lak với Hội LHPN 4 tỉnh Nam Lào và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri - Campuchia

15:08, 07/11/2012

Ngày 7-11, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017 giữa Hội LHPN tỉnh Dak Lak - Việt Nam với Hội LHPN 4 tỉnh Nam Lào và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri - Campuchia. Tham dự buổi Lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan của tỉnh; đại diện Hội LHPN Việt Nam.

1
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017 giữa Hội LHPN tỉnh Dak Lak - Việt nam với Hội LHPN 4 tỉnh Nam Lào gồm: Chămpasăk, Salavan, Atapư, Sêkông và tỉnh Mundulkiri - Campuchia được xây dựng trên căn cứ Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia về phòng, chống buôn bán người được Chính phủ hai nước ký ngày 10-10-2005 và thỏa thuận sửa đổi, bổ sung ngày 28-9-2012; các thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Campuchia, Hội LHPN Lào vì hòa bình và phát triển; các bản ghi nhớ giữa chính quyền tỉnh Dak Lak và các tỉnh Nam Lào.

2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải phát biểu tại buổi Lễ

Để củng cố, thắt chặt quan hệ láng giềng thân thiết và giúp nhau cùng tiến bộ, các bên đã thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung chính: thúc đẩy, tăng cường trao đổi thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình đất nước và phụ nữ các nước nói chung, các tỉnh nói riêng; chú trọng tuyên truyền các thông tin về phòng, chống tệ nạn xã hội, về mối quan hệ  hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Khi phát hiện phụ nữ và trẻ em của nước bạn bị buôn bán hoặc vượt biên sang nước mình, Hội LHPN các tỉnh sẽ kịp thời báo cáo, phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ hoặc tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để được hồi hương. Hội LHPN các tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ Hội tăng cường trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm dưới nhiều hình thức và nhiều lĩnh vực như công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, truyền thống văn hóa; tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước...

Mundulkiri
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Dak Lak và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mundulkiri ký kết thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017

 

Atapư
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Dak Lak và tỉnh Atapư...

 

Chămpasăk
tỉnh Chămpasăk...

 

Salavan
tỉnh Salavan...

 

Sêkông
và tỉnh Sêkông ký kết thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải khẳng định: đây là sự kiện mang tính quốc tế đặc biệt quan trọng, diễn ra vào đúng thời điểm Đảng, Chính phủ, nhân dân 3 nước long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào; 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Camphuchia, đánh dấu bước phát triển mới giữa phụ nữ tỉnh Dak Lak với phụ nữ 4 tỉnh Nam Lào và tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia. Đồng thời mong muốn phụ nữ các tỉnh tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị vì lợi ích của nhân dân 3 nước.

Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.