Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018: Phấn đấu 100% huyện hội có phòng chẩn trị y học cổ truyền

16:08, 13/12/2013

Sáng 13-12, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam Phạm Hinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Dơk; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Hội Đông y các tỉnh khu vực Tây Nguyên cùng 176 hội viên tiêu biểu. 

aa
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh (nhiệm kỳ 2008-2013) Đoàn Anh Tài phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2008-2013, các cấp Hội Đông y trong tỉnh đã thực hiện tốt chương trình công tác Hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ hội viên, củng cố phát triển tổ chức Hội, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn phát triển nguồn nhân lực đến hoạt động sưu tầm, khai thác dược liệu, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân; số hội viên tăng từ 448 lên 1.143 người. Trong công tác kế thừa, sưu tầm, khai thác dược liệu, 100% huyện hội đều có sổ vàng thừa kế, ghi chép hàng ngàn bài thuốc, môn thuốc, kinh nghiệm chữa bệnh gia truyền do cán bộ, hội viên, nhân dân hiến tặng; xây dựng 3 vườn thuốc mẫu tại các huyện Cư M’gar, Krông Ana, Ea H’leo có đủ chủng loại cây thuốc theo quy định của Bộ Y tế; mỗi gia đình cán bộ, hội viên đều trồng khóm thuốc gia đình để làm gương vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam trong phòng, chữa những bệnh thông thường theo hướng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bên cạnh đó, trong 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ VI, các cấp Hội của tỉnh còn tổ chức khám chữa bệnh cho trên 1,3 triệu lượt người, góp phần giảm thiểu quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế, thực hiện xã hội hóa chăm lo bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Đông y tỉnh sẽ tập trung củng cố và phát triển mạng lưới tổ chức Hội, nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác Hội; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về y dược cổ truyền cho cán bộ, hội viên để phát triển nguồn nhân lực của Hội; phấn đấu 100% huyện Hội có phòng chẩn trị tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân bằng y dược cổ truyền; tăng cường trang thiết bị, cán bộ chuyên môn và đa dạng các dịch vụ khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền, Đông – Tây y kết hợp, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng với cơ sở chẩn trị của các cấp Hội; tổ chức điều tra, sưu tầm cây, con làm thuốc, đánh giá trữ lượng nguồn dược liệu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch quản lý, bảo tồn, khai thác, chế biến tạo nguồn thuốc phục vụ nhân dân.

aa
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Dơk phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Dơk đề nghị Hội Đông y tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động, hướng về cơ sở, làm cho tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa của hội viên; tăng cường công tác phối hợp thành tựu y tế của Đông y và Tây y nhằm tận dụng, phối hợp, hỗ trợ để phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có hiệu quả…

Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 22 người. Ông Đoàn Anh Tài tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.