Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Krông Bông: Ra quân khởi động Năm Thanh niên tình nguyện và Tháng Thanh niên

09:54, 05/03/2014
Ngày 4-3, Huyện Đoàn Krông Bông tổ chức lễ ra quân khởi động Năm Thanh niên tình nguyện và Tháng Thanh niên năm 2014 với chủ đề “Tuổi trẻ Krông Bông xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới”, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trực thuộc Khối Cơ quan cùng đoàn 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Với phương châm “mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc - mỗi đoàn viên thanh niên một hành động góp phần xây dựng nông thôn mới”, trong Năm Thanh niên tình nguyện và Tháng Thanh niên, Huyện Đoàn Krông Bông sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông. Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: bê tông hóa sân chơi nhà văn hóa, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, nạo vét kinh mương nội đồng… Đồng thời tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Phấn đấu trong năm 2014 có 100% cơ sở Đoàn có công trình thanh niên; tu sửa trên 3.000m đường giao thông nông thôn, nội đồng; mỗi đoàn xã thị trấn đảm nhận ít nhất từ 1 – 2 con đường “xanh - sạch - đẹp”; kết nạp được từ 900-1.000 đoàn viên mới vào tổ chức đoàn, 1.500 thanh niên vào Hội, 800 đội viên vào Đội.

Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở hai tuyến đường chính của thôn 8 và thôn 10, xã Hòa Sơn.

Phan Tuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.