Multimedia Đọc Báo in

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện M'Drak: Hơn 1,5 tỷ đồng phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

10:06, 12/02/2015
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện M’Drak vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào và hoạt động công tác Hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

Năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ huyện M’Drak đã bám sát các nghị quyết của cấp trên với 3 trọng tâm, 5 giải pháp và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của huyện để nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở… Hội đã tổ chức thành công Liên hoan hát ru và hát dân ca cấp huyện lần thứ nhất với 14 đơn vị tham gia; vận động ủng hộ phong trào Vì biển đảo quê hương được 40,7 triệu đồng; thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 75.600 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nhau về vốn, ngày công, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất… Thông qua các hoạt động, toàn huyện xây dựng được 77 mô hình hoạt động (trong đó có 16 mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, 38 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, 23 mô hình “Nuôi heo đất”) với tổng trị giá trên 167 triệu đồng; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng… Qua đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị hội cơ sở, có 9/14 đơn vị đạt loại vững mạnh xuất sắc (chiếm 64,3%), 5/14 đơn vị đạt loại vững mạnh.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện cũng đã tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015; trao Giấy khen tặng 21 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công tác Hội năm 2014.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.