Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020

07:11, 31/12/2016

Sáng 29-12, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020. Tham dự có Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh...

ảnh
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại Đại hội

Toàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 tổ hợp tác, 356 HTX và 2 Liên hiệp HTX, trong đó có 226 HTX, Liên hiệp HTX hoạt động và 132 HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Trong 5 năm (2010-2015), có 106 HTX được thành lập, đồng thời có 70 HTX yếu kém, tồn tại danh nghĩa đã giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức kinh doanh khác. Bình quân mỗi năm có 20 HTX được thành lập, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh đề ra (15 HTX/năm). Số HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 30 HTX năm 2010 tăng lên 40 HTX năm 2015, chiếm 12% số HTX toàn tỉnh. Nhiều HTX trung bình và yếu kém đã nỗ lực vươn lên, đến nay HTX khá giỏi chiếm 47%, trung bình chiếm 43%, yếu kém 10%. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội IV, trong 5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ vay vốn phát triển HTX. Qua đó đã góp phần nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn và tay nghề của cán bộ, thành viên HTX. Đặc biệt, việc cho vay hỗ trợ đã giúp các HTX phát triển ngành nghề mới, giải quyết được việc làm ổn định cho số lao động hiện có và thu hút thêm khoảng 500 lao động nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định.

ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 6.000 tổ hợp tác, trong đó có khoảng 1-1,5% tổ hợp tác phát triển thành HTX; mỗi năm thành lập mới từ 15 HTX trở lên; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX mới; trong nhiệm kỳ không còn HTX, Liên hiệp HTX hoạt động hình thức và 100% HTX, liên hiệp HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho các HTX; các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý các HTX tồn tại hình thức, nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 31 thành viên; ông Nguyễn Thiên Văn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa IV tái cử chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Liên minh HTX tỉnh bức trướng với dòng chữ “Liên minh HTX tỉnh Đoàn kết - hợp tác – hội nhập - phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”; Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 8 cá nhân, Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân.

Thuận Nguyễn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.