Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

16:39, 05/05/2016

Sáng 5-5, UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 38 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các ý kiến cho rằng nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh khai thác không hiệu quả, quản lý còn yếu kém cho nên việc phân cấp quản lý là cần thiết. Theo đó, trong số 630 công trình thủy lợi toàn tỉnh, có 322 công trình phân cấp cho các địa phương quản lý, 308 công trình  giao cho Công ty THHH MTV QLCT thủy lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Đối với Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, các đại biểu cơ bản thông qua nhưng cần điều chỉnh lại quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, cần xây dựng cụ thể, phù hợp hơn căn cứ vào điều kiện ngân sách của địa phương; việc quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn còn nhiều bất cập, cho nên cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hậu đầu tư.

Cuộc họp cũng thông qua quyết định quy phạm pháp luật về Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản trình UBND tỉnh xem xét, sớm ban hành theo đúng thẩm quyền.

 Lê Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi sắc xã vùng sâu Ea Sin
Ea Sin là xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Búk hiện đang đổi thay nhờ những dự án hỗ trợ hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.