Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016:

Cả nước xảy ra hơn 10.200 vụ tai nạn giao thông

21:20, 28/06/2016
Chiều 28-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 
 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 
n
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
6 tháng đầu năm 2016, tình hình TTATGT trong cả nước tiếp tục được kiềm chế, tình trạng ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm được kéo giảm; tai nạn giao thông (TNGT) giảm ở cả 3 tiêu chí.  Cụ thể, cả nước xảy ra 10.227 vụ TNGT, làm chết 4.362 người, làm bị thương 8.939 người, giảm 952 vụ, giảm 116 người chết, giảm 1.213 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT (có 10 địa phương giảm số người chết trên 20%); ngoài ra có 22 địa phương có số người chết vì TNGT tăng cao so với cùng kỳ năm 2015, cả nước cũng đã xảy ra 42 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng tại các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Phước, Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, nhất là vụ TNGT xảy ra tại tỉnh Bình Thuận làm 13 người chết và 40 người bị thương; tình trạng chở quá tải trọng vẫn chưa được xử lý dứt điểm (còn khoảng 10% trên đường bộ).
 
f
CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột xử lý vi phạm trên đường Nguyễn Tất Thành

Tại Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 256 vụ TNGT, làm chết 133 người, bị thương 255 người, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 2 vụ, giảm 9 người chết và giảm 14 người bị thương. Qua TTKS, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 63.522 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17.148 phương tiện các loại, xử phạt 58.672 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 35 tỷ đồng, tước GPLX của 5.157 trường hợp.

f
Thanh tra Sở GTVT kiểm tra tải trọng phương tiện bằng cân xách tay
Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện Năm ATGT 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Để đạt được mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT từ 5-10%, các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới là: Phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong quý III-2016 trên phạm vi toàn quốc, tập trung giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, phức tạp, mất ATGT trên đường bộ, đường thủy và hàng không; tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT; triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về “cải thiện ATGT đường bộ toàn cầu”, với mục tiêu giảm 50% thương vong do TNGT đường bộ vào năm 2020; xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng quy định, các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT…
 
 Hoàng Tuyết
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.