Multimedia Đọc Báo in

2 trường hợp trẻ bị dị tật đầu nhỏ ở Krông Năng không liên quan đến vi rút Zika

12:12, 05/11/2016

Thông tin từ ngành Y tế cho biết, 2 trường hợp trẻ bị dị tật đầu nhỏ ở huyện Krông Năng không liên quan đến vi rút Zika.

Trước đó, mạng lưới kiểm soát của ngành Y tế tỉnh đã phát hiện thêm 2 trường hợp trẻ bị bệnh đầu nhỏ tại huyện Krông Năng là bé G.T.K.T (sinh năm 2009) và G.A.Đ.D (sinh năm 2012). Hai cháu là chị em ruột trong một gia đình người H’mông ở thôn Giang Đông, xã Ea Đah (Krông Năng). Qua điều tra của ngành Y tế thấy rằng, trong dòng họ, gia đình, anh em của hai bé này không có ai mắc bệnh tương tự. Đồng thời, trước, trong và sau thời kỳ mang thai cả 2 bé, người mẹ không đi đâu xa và không mắc bệnh, quá trình mang thai đều được khám thai, siêu âm nhiều lần nhưng cũng không phát hiện bất thường. Điều tra tại địa bàn dân cư cho thấy, ngoài 2 trường hợp nói trên, tại thôn Giang Đông chưa phát hiện có các trường hợp bất thường về bệnh đầu nhỏ. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vẫn tiến hành lấy mẫu huyết thanh của 2 bệnh nhân và người thân trong gia đình gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm để tìm nguyên nhân chính xác.

Theo bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh cho thấy cả 2 trường hợp đều âm tính với vi rút Zika. Hơn nữa, thời điểm hai cháu sinh ra vi rút Zika chưa được ghi nhận ở Việt Nam và châu Á, 2 cháu bé lại được sinh cách nhau 3 năm, vì thế khả năng hai cháu bị dị tật đầu nhỏ do vi rút Zika là rất khó xảy ra.

Bác sĩ Lào cho biết thêm, dị tật đầu nhỏ ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như: nhiễm vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng, nhiễm độc, suy dinh dưỡng, yếu tố di truyền…

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc