Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021

11:21, 18/12/2016

Sáng 17-12, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Minh Thuận đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Giám đốc Sở Tư Pháp Nguyễn Minh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Giám đốc Sở Tư Pháp Nguyễn Minh Thuận phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sau một thời gian thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực công chứng theo Luật Công chứng năm 2006 và Luật Công chứng năm 2014, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 26 công chứng viên đang hành nghề tại 3 Phòng công chứng và 11 Văn phòng công chứng. Trong năm 2015, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện được trên 108 ngàn  vụ việc, thu phí gần 21 tỷ 500 triệu đồng, nộp thuế và ngân sách gần 3 tỷ 813 triệu đồng. Sự phát triển của các tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về công chứng của nhân dân, bảo đảm tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Ban Chấp hành và  Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành và Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Hội Công chứng viên tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội Công chứng viên tỉnh là nơi tập hợp thể hiện tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả công chứng viên; đồng thời ban hành và giám sát việc thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, giám sát hoạt động tuân theo pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng.

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua chương trình hoạt động, Điều lệ Hội, đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội. Ông Đỗ Xuân Bỉnh, công chứng viên Phòng Công chứng Đại An được bầu làm Chủ tịch Hội.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.