Multimedia Đọc Báo in

Năm 2017, phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 16%-18%

20:34, 13/01/2017
Sáng 13-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2017. 
 
Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê và đại diện các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị
Năm 2016, NHNN Chi nhánh Đắk Lắk đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các TCTD trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất cho vay và huy động, nên mặt bằng lãi suất luôn được duy trì ổn định và tương đối hợp lý. Tính đến hết năm 2016, tổng vốn huy động của các TCTD đạt 34.145 tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm; tín dụng toàn địa bàn đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng 17,03% so với đầu năm; nợ xấu còn 1.149 tỷ đồng (chiếm 1,71% tổng dư nợ). 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, ngành Ngân hàng tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu định hướng gồm tăng trưởng vốn huy động tại chỗ từ 18 - 20%; tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế từ 16 - 18%; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh trao Bằng khen và  Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Đắk Lắk” của UBND tỉnh cho nguyên Giám đốc NHNN Chi nhánh Đắk Lắk Trần Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh trao Bằng khen và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Đắk Lắk” của UBND tỉnh cho nguyên Giám đốc NHNN Chi nhánh Đắk Lắk Trần Vĩnh Phúc
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành Ngân hàng đã đạt được trong năm qua. Những kết quả đó đã góp phần đắc lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, ngành cần tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của địa phương thông qua việc tăng cường cung cấp vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời đẩy mạnh việc kết nối với các thành phần kinh tế khác.
 
13 tập thể nhận Giấy khen của NHNN Chi nhánh Đắk Lắk
13 tập thể nhận Giấy khen của NHNN Chi nhánh Đắk Lắk
Nhân dịp này, ông Trần Vĩnh Phúc – nguyên Giám đốc NHNN Chi nhánh Đắk Lắk được Thống đốc NHNN công nhận là Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Đắk Lắk”. Giám đốc NHNN Chi nhánh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. 
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.