Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Tiếp tục phát hiện 2 hầm đạn pháo số lượng lớn trong khu dân cư

20:17, 06/01/2017

Chiều 6-1, Trung tá Nguyễn Như Thơ, Trợ lý Ban Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đang tiến hành xử lý hai hầm đạn pháo có số lượng lớn trong khu dân cư thuộc phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột).

Theo đó, sáng 6-1, trong lúc đào đất để lắp đặt hệ thống cống thoát nước thải trên đường Quang Trung (thuộc tổ dân phố 13, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột), công nhân Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã phát hiện một hầm chứa hàng chục quả đạn cối cùng nhiều vật liệu nổ.

Sáng cùng ngày, công nhân Công ty TNHH Xây dựng Phú Cường đang thi công hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tại đường Phan Bội Châu (thuộc tổ 6, khối 9, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) cũng phát hiện nhiều quả đạn xe tăng.

Sau khi phát hiện sự việc, các đơn vị thi công đã báo lên chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhận được tin báo, lực lượng dân quân tự vệ, Công an phường Tân Tiến đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng Công binh xuống tổ chức xử lý nguội số vũ khí trên và di dời ra khỏi khu dân cư.

Tính đến 19 giờ ngày 6-1, trên đường Quang Trung, lực lượng Công binh đã đào và tháo gỡ 45 quả đạn cối 81 ly, 3 quả đạn súng chống tăng M72; trên đường Phan Bội Châu thu gom được 21 quả đạn pháo 75 mm, 1 quả lựu đạn pháo 105 mm.

Theo Trung tá Nguyễn Như Thơ, toàn bộ số lượng đạn, vật liệu nổ trên đã được xử lý nguội tại chỗ, đưa ra khỏi khu dân cư và tập kết về nơi an toàn chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử lý tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, ngày 7-11-2016, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phát hiện, xử lý 90 quả đạn pháo 105 mm, 300 kíp nổ, hơn 4 tạ đạn dùng cho súng Đại liên M30 và súng M1 Grand tại đường Lê Công Kiều (thuộc phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột).

Ngày 30-12-2016, tại đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột), lực lượng Công binh cũng đã phát hiện, xử lý 77 quả mìn chống xe tăng M15, đạn cối 81, M72, M79, ống phóng lựu và nhiều loại đạn còn kíp nổ với tổng trọng lượng trên 3 tạ.

Theo cơ quan chức năng, địa bàn này trước đây là cơ sở doanh trại của ngụy quân, ngụy quyền trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Có thể vẫn còn số lượng bom đạn trong lòng đất.

Một số hình ảnh lực lượng Công binh tiến hành tìm kiếm và tháo gỡ số bom, đạn:

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công binh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm và xử lý số bom, đạn được phát hiện.

 

Sau khi đào được bom, đạn thì tiến hành đưa lên mặt đất.

 

... di chuyển cẩn thận từng quả đạn về nơi an toàn...

 

IMG_7602.jpg
...kiểm đếm số lượng đạn phát hiện được...

 

Theo cơ quan chức năng, số đạn này sẽ được đưa về nơi tập kết để tiêu hủy theo quy định.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.