Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn" lần thứ III, năm 2017

17:17, 28/03/2017
Sau 3 tháng tạm dừng để rà soát và lấy ý kiến đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh, cuộc thi giáo dục trực tuyến “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm 2017 đã chính thức được tiếp tục triển khai trên toàn quốc.
 
Theo đó, vòng thi cấp trường được bổ sung thi tiếp tục từ ngày 13-3 đến 23-4-2017; vòng thi cấp tỉnh, thành phố từ ngày 20-5 đến 31-5-2017. Riêng với vòng thi toàn quốc, ban tổ chức sẽ lựa chọn trên hệ thống 15 thí sinh có thành tích thi cao nhất tính theo thời gian hoàn thành bài thi của mỗi khối và dự kiến tổ chức thi vào tháng 6-2017.
 
Các thí sinh tham gia cuộc thi
Các thí sinh tham gia cuộc thi "Chinh phục vũ môn" vòng thi cấp tỉnh tại Đắk Lắk
"Chinh phục vũ môn” là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh Tiểu học (lớp 3 đến lớp 5) và THCS trên toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup triển khai từ năm 2014. Tháng 12-2016, sau khi nhận được ý kiến của một số phụ huynh góp ý về cuộc thi, Ban tổ chức quyết định tạm dừng để tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng lại các bộ câu hỏi của từng khối lớp tham gia thi, qua đó đã loại bỏ một số câu hỏi chưa thực sự phù hợp với khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 và lớp 6, đồng thời bổ sung thêm những nội dung câu hỏi tìm hiểu truyền thống, lịch sử dân tộc, kỹ năng giao tiếp ứng xử hàng ngày được chia theo từng khối lớp, phù hợp với kiến thức và tâm sinh lý của các em học sinh. 
 
Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" lần thứ II, năm học 2015 – 2016 tại Đắk Lắk đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các em học sinh với 30.431 thí sinh đăng ký, trong đó có 12.758 thí sinh tham gia thi và đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc.
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.