Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

17:23, 24/05/2017

Sáng 24-5, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh (BVTN&MT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội BVTN&MT Việt Nam Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng.

a
Đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội BVTN&MT tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường như: Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Luật Tài nguyên nước (TNN), Luật Bảo vệ rừng (BVR) cho hơn 2.388 học viên tại 14 huyện, thị, thành phố và 28 xã, phường, thị trấn, vườn quốc gia; tổ chức thi vẽ tranh và viết về chủ đề môi trường cho học sinh; gắn biển bảo tồn cây cổ thụ đầu nguồn nước ở 5 buôn; tham gia khảo sát và đề nghị công nhận Cây di sản Việt Nam cho 6 cây, cụm cây cổ thụ…

Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội sẽ tập trung vào các nội dung: mỗi năm tổ chức từ 5-6 lớp tập huấn các Luật BVMT, TNN, BVR cho các thôn, buôn, xã, phường; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường tổ chức từ 2-3 cuộc thi viết, vẽ về đề tài môi trường cho học sinh; tiếp tục phát triển số lượng hội viên, tình nguyện viên tại các xã, phường …

a
Các thành viên Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị Hội  tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong thời gian tới; đặc biệt, kịp thời phổ biến, cung cấp các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường cho nhân dân…

a
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT nhiệm kỳ 2011-2016 nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 người; ông Đoàn Ngọc Khuê tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội BVTN&MT Việt Nam đã tặng Bằng khen 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể và 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT nhiệm kỳ 2011-2016.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.