Multimedia Đọc Báo in

Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017

19:55, 20/07/2017

Ngày 20-7, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă; đại diện lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát chủ đề “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để huy động các nguồn lực, góp phần thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên.

Một số kết quả đạt được cụ thể: tổ chức 124 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác”, thu hút hơn 8.000 lượt HVTN tham gia; 5 lượt ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phổ biến Luật giao thông đường bộ cho hơn 5.000 người dân; vận động được hơn 300 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà, sữa chữa 7 căn nhà Nhân ái; tổ chức 19 đợt hiến máu nhân đạo, vận động 8.463 HVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 6.357 đơn vị máu; tổ chức 4 đợt giới thiệu việc làm cho 76 thanh niên hoàn lương; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 23 thanh niên với số tiền hơn 500 triệu đồng; tổ chức 20 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho hơn 12.000 lượt người; kết nạp được 12.322 hội viên mới, nâng tổng số lên 292.346 hội viên; giới thiệu hơn 6.000 thanh niên tiên tiến cho Đoàn kết nạp… Đặc biệt, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đăng cai tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ XV khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2017 với sự tham gia của 162 trại sinh, đến từ 10 tỉnh, thành phố.

Về kết quả trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có nhiều khởi sắc trên tất cả các mặt công tác như: xây dựng 12 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, hoàn lương, sau cai nghiện ma túy; xây dựng 39 căn nhà nhân ái, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; bê tông hóa 10 km đường giao thông nông thôn, “Thắp sáng đường quê” được 17 km; xây dựng 527 mô hình thanh niên làm kinh tế; thành lập mới 133 câu lạc bộ, đội, nhóm; phát triển được 51.548 họi viên mới, giới thiệu 65.142 thanh niên tiên tiến cho Đoàn kết nạp…

 Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số công việc trọng tâm như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh 2017; Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”; tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”; đồng loạt tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Đại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp bộ Hội toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động; chú trọng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức các phong trào, hoạt động phải bảo đảm chất lượng, tránh dàn trải, các chương trình phải chú ý đến tính bền vững, tạo sức thuyết phục; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp bằng việc tăng cường làm việc với các ngân hàng để có nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế…

Thế Hùng
 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.