Multimedia Đọc Báo in

Đại hội công đoàn ngành Công thương tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

08:14, 24/09/2017

Ngày 22-9, Công đoàn ngành Công thương tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Công đoàn ngành Công thương tỉnh có 50 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.580 công nhân lao động, trong đó có 1.370 nữ, 423 lao động dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; điều kiện làm việc của công nhân lao động, nhất là tại các doanh nghiệp (DN) có những cải thiện đáng kể. Hiện có  92% lao động trong toàn ngành được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.  Mức lương bình quân của cán bộ, công, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp đạt 4,604 triệu đồng/tháng, khu vực sản xuất kinh doanh đạt 4,887 triệu đồng/tháng.Thông qua việc phát động nhiều hoạt động ý nghĩa: “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “đoàn kết tương trợ công đoàn”, “Vì người nghèo”… đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 nhà tặng 2.196 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa 2017-2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nghị quyết thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới như kết nạp 1.000 đoàn viên công đoàn; vận động thành lập mới 100% DN có từ 30% lao động trở lên vào tổ chức Công đoàn; phấn đấu 100% DN Nhà nước và 70% DN ngoài Nhà nước có thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới từ 15 nhà “mái ấm công đoàn”trở lên…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đàu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, ông Nguyễn Ngọc Trung được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.



Đỗ Lan
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.