Multimedia Đọc Báo in

Thiệt hại trên 156 tỷ đồng do ảnh hưởng cơn bão số 12

17:01, 07/11/2017
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại năng nề.  Tổng thiệt hại ước tính trên 156 tỷ đồng.
 
ảnh
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh thăm hỏi, động viên hộ gia đình có nhà bị sập ở xã Yang Mao (huyện Krông Bông)
 
Tính đến hết ngày 6-11, toàn tỉnh có 1 người chết, 7 người bị thương; 132 nhà bị sập hoàn toàn, 302 hộ dân phải di dời; 1.435 nhà dân, 5 trụ sở cơ quan và 11 trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng. Về sản xuất nông nghiệp, có trên 19.400 ha cây trồng các loại bị gãy đổ, ngập lụt. Về công trình giao thông, tại huyện M’Đrắk lũ cuốn trôi 2 cầu tràn, 1 ngầm tràn, sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông và gây cô lập một số khu dân cư vùng sâu… 
 
ảnh
Cây cao su bị gãy đổ do bão ở huyện Ea Kar
 
Hiện công tác khắc phục khẩn cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho nhân dân tại các vùng trọng điểm đang gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ huy đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo lên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 23 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ dân sinh là 7 tỷ, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu 16 tỷ đồng.
 
Minh Thuận
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.