Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 9, khóa II

17:04, 14/12/2017

Sáng 14-12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa II (nhiệm kỳ 2013-2018) nhằm tổng kết hoạt động công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

a
Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2017, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Cụ thể, Hội đã tiếp 15 đoàn với 121 cá nhân đến từ các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, nhà tài trợ, trường học của Nhật Bản đến xúc tiến thương mại, giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản"; tọa đàm, giao lưu với Câu lạc bộ Seikatsu Nhật Bản; làm tốt vai trò là cầu nối cho các doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trong tỉnh để tìm cơ hội hợp tác… 

Trong công tác từ thiện, nhân đạo, Hội đã phối hợp với các nhà tài trợ hỗ trợ trao quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 132 triệu đồng; xây dựng, bàn giao 10 căn nhà Tình thương cho người nghèo tại huyện Ea H’leo trị giá 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tổ chức Espérance (Thụy Sĩ) đã tài trợ cho tỉnh 3 điểm trường mầm non và 1 đợt khám bệnh nhân đạo với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng…

a
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Mai Hoa Niê Kdăm đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2017.

Năm 2018, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao; khảo sát các điểm có nhu cầu viện trợ để kêu gọi nguồn đầu tư, hỗ trợ; tiếp tục kết nối, vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ kinh phí xây dựng 1 căn nhà Tình thương cho người nghèo và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động năm 2017 nhận Giấy khen

Nhân dịp này, Hội đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động năm 2017.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.