Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ 4, khóa II

14:04, 04/01/2018

Sáng 4-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

A
Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2017, Liên hiệp đã chủ động xây dựng các chương trình cụ thể, tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân. Cụ thể, phối hợp tổ chức gặp mặt thân mặt kiều bào về quê đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017; xây dựng các tiết mục dự thi tham gia Liên hoan Tiếng hát Pháp ngữ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3; tổ chức các cuộc thi “Sắc màu ASEAN”, “Tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN”, các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga...

a
Triển lãm ảnh “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Liên hiệp đã chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc nắm bắt tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài diễn ra trên địa bàn tỉnh, cũng như tìm kiếm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp để vận động xây dựng trường học, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và nhà vệ sinh… Liên hiệp cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp gần 132 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

a
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đề ra nhiệm vụ năm 2018, Liên hiệp sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân như gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018); đổi mới cách thức vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ...

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.