Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2018

22:32, 03/02/2018
Ngày 3-2, Thành Đoàn Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2018 tại Trường Tiểu học Y Jút, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.
 
Hình 1: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi
Đại diện các đơn vị trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
 
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, động viên và trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ kinh phí thực hiện đường giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 1.000 cuốn vở, 400 phần quà và áo khoác dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Hình 2: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao bẳng tượng trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện đường giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện đường giao thông nông thôn

Trong khuôn khổ chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 thiếu nhi trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh cho các em thiếu nhi
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh cho thiếu nhi
 
Đây là chương trình nằm trong chuỗi hành trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2018 của Thành Đoàn Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhằm góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động gắn kết, phối hợp và giao lưu giữa các đơn vị. Ngoài Đắk Lắk, chương trình còn được tổ chức tại các tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.