Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội lồng tồng tại xã Cư M'gar

10:48, 22/02/2018
Ngày 21-2, UBND xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) tổ chức Lễ hội Lồng Tồng (lễ hội xuống đồng).
 
Giao lưu hát then tại Lễ hội lồng tồng.
Giao lưu hát then tại Lễ hội Lồng Tồng.
 
Lễ hội Lồng Tồng là nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, diễn ra vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vật nuôi sinh sôi nảy nở, làm ăn phát đạt. Bên cạnh nghi thức cúng tế, tại ngày hội, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được tổ chức như: hát then, hát đối, hát lượn… Ngoài ra, còn có thi ẩm thực truyền thống cùng nhiều trò chơi dân gian: ném còn, đi cầu kiều, bịt mắt đánh trống…
 
Lễ hội Lồng Tồng được UBND xã Cư M’gar tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong và ngoài huyện. Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy và phát huy, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
 
Lan Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vững
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu canh tác và thế mạnh của từng địa phương. Từ đó, giúp người dân giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.