Multimedia Đọc Báo in

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia Chương trình hưởng ứng "Giờ Trái đất" năm 2018

22:09, 25/03/2018

Tối 24-3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Sở Công thương và Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp tổ chức Chương trình hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2018 với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (Go more green).

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng; Phó Giám đốc Sở Công thương Trương Công Hồng; Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Lê Hoài Nhơn; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Buôn Ma Thuột Phan Đức Lộc cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Chương trình hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2018.

"Giờ Trái đất" (Earth Hour) là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí CO2, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện trong 1 giờ đồng hồ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Chiến dịch được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007 tại thành phố Sydney (Australia) và đến nay các hoạt động hưởng ứng "Giờ Trái đất" đã lan rộng trên khắp các châu lục trên toàn thế giới với hơn 7.000 thành phố và hàng tỷ người tham gia. Việt Nam chính thức tham gia Chiến dịch "Giờ Trái đất" vào năm 2009 và trong những năm gần đây, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ Trái đất" với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào Chiến dịch.

Tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, chống biến đổi khí hậu và tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn hằng năm, được duy trì liên tục suốt thời gian qua và thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, đoàn viên, thanh niên và nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột tham gia đồng hành, hưởng ứng; trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền và tăng cường nhận thức của mọi người về tiết kiệm tài nguyên, chống biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút đếm ngược và tắt đèn hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2018 

Hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2018, tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn và các thiết bị điện khác trong thời gian 1 giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 24-3-2018) mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường; dọn vệ sinh môi trường, tắt các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; phát động phong trào sáng tạo các giải pháp, sáng kiến về tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường; vận động trực tiếp đến từng gia đình, doanh nghiệp để cùng chung tay thể hiện trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một đô thị xanh, bền vững…

Một tiết mục văn nghệ trong Chương trình hưởng ứng "Giờ Trái đất" năm 2018 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.


Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.