Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo giới thiệu sách "Giáo dục Đắk Lắk thời chống Mỹ"

19:39, 27/04/2018

Sáng 26-4, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Sở GD-ĐT tổ chức Hội thảo giới thiệu sách “Giáo dục Đắk Lắk thời chống Mỹ”.

Các đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự hội thảo.
Các đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự hội thảo.

Cuốn sách “Giáo dục Đắk Lắk thời chống Mỹ” được tái bản (có chỉnh sửa) từ cuốn sách “Giáo dục Đắk Lắk thời thắng Mỹ” (phát hành năm 2006) là tập hợp những tác phẩm thuộc nhiều thể loại như: hồi ký, tùy bút, nhật ký, thơ, truyên ngắn… ghi chép lại một phần các hoạt động GD-ĐT của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Đắk Lắk trong thời kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào giới thiệu sơ lược về cuốn sách.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào giới thiệu sơ lược về cuốn sách.

Cuốn sách dày 376 trang, gồm 3 chương (Miền Nam gọi; ở chiến trường; khúc khải hoàn) giúp bạn đọc dễ dàng nhận diện được lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, cũng như quá trình hình thành và phát triển của ngành Giáo dục tỉnh nhà. 

Các thầy giáo, nhà văn trao đổi, chia sẻ với sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Đắk về những câu chuyện trong cuốn sách
Các thầy giáo, nhà văn trao đổi, chia sẻ với sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Đắk về những câu chuyện trong cuốn sách

Những tác phẩm trong cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp các nhà giáo, các em học sinh thế hệ sau nhận diện rõ hơn những năm tháng hào hùng, khó khăn gian khổ của thế hệ cha anh đi trước; đồng thời góp phần lý giải sâu sắc hơn lý do vì sao dân tộc ta lại ngoan cường chiến đấu và đánh thắng Mỹ…

Duy Tiến   


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.