Multimedia Đọc Báo in

Họp triển khai công tác chuẩn bị cho Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi năm 2018 tại huyện Ea H'leo

16:38, 20/04/2018

Ngày 19-4, Ban tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại tỉnh Đắk Lắk năm 2018 đã tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị phiên chợ tại huyện Ea H’leo.

Theo đó, phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến 1-5, tại Quảng trường 8-4, thị trấn Ea Đrăng, với quy mô 50 gian hàng của hơn 20 doanh nghiệp tham gia. Hiện đã có 18 doanh nghiệp với hơn 40 gian hàng đăng ký tham gia bày bán các mặt hàng thiết bị điện tử, cơ khí, nông cụ, giống cây trồng, lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị vật tư y tế…

Quang cảnh cuộc họp chuẩn bị cho phiên chợ hàng Việt tại huyện Ea H'leo

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thống nhất việc lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể phiên chợ, cũng như phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đơn vị phụ trách các vấn đề về tuyên truyền, an ninh trật tự, điện, nước, vệ sinh môi trường....

Đặc biệt, phân công lực lượng quản lý thị trường phụ trách địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt hàng hóa của doanh nghiệp bày bán tại phiên chợ phải là các mặt hàng được sản xuất tại Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được các cơ quan quản lý Việt Nam cấp chứng nhận về chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng...

Dự kiến, lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 27-4.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.