Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Trại sáng tác VHNT Ea H'leo

08:43, 21/06/2018
Chiều 19-6, tại huyện Ea H’leo, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp với UBND huyện Ea H’leo bế mạc Trại sáng tác VHNT Ea H’leo năm 2018.
 
Đại biểu tham dự bế mạc Trại sáng tác.
Đại biểu tham dự bế mạc Trại sáng tác. Ảnh: Thùy Linh

Trong 8 ngày tham gia dự trại, 13 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu - Điện ảnh đã tích cực đi thâm nhập thực tế, thu thập tài liệu, tiếp xúc với nguyên mẫu để sáng tác. Theo đó, các văn nghệ sĩ đã đến thăm và làm việc với một số cơ quan ban ngành của địa phương như: UBND huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, các trường: Tiểu học Lê Đình Chinh, THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Lý Tự Trọng, Đảng ủy và UBND thị trấn Ea Đrăng, Đảng ủy và UBND các xã: Ea Khal, Ea Nam, Ea Ra, Ea H’Leo, Ea Wy, Dliê Yang, Ea Sol, Cư A Mung, Ea Til... thăm Khu Bảo tồn thông nước, thác Bảy tầng, Khu xây dựng nhà máy điện gió, Khu di tích Quân đoàn 3... 

Qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đơn vị; gặp gỡ trao đổi với cán bộ, nhân dân, thầy cô giáo… các văn nghệ sĩ đã có thêm tư liệu quý giá phục vụ cho việc sáng tác. Bước đầu đã có 30 tác phẩm hoàn thành; trong đó có 4 bài thơ, 11 tác phẩm văn xuôi, 1 tác phẩm nhạc, 12 tác phẩm nhiếp ảnh, 1 tác phẩm mỹ thuật, 1 tác phẩm thuộc lĩnh vực sân khấu điện ảnh; ngoài ra còn có một số tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lê Khôi Nguyên và tác giả Văn Lộc trao tác phẩm
Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lê Khôi Nguyên và tác giả Văn Lộc (thứ tự từ phải sang) trao tác phẩm "Thác Bảy tầng" tặng Huyện ủy Ea H'leo. Ảnh: Thùy Linh

Theo đánh giá của Hội VHNT tỉnh, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh những đổi thay của vùng đất Ea H’leo sau gần 40 năm hình thành và phát triển; ngợi ca những nhân tố mới có tác động tích cực đến công cuộc đổi mới của Đảng và chính quyền huyện; phản ánh hoạt động sản xuất, giới thiệu về các danh lam, thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc; đồng thời tìm ra hướng khắc phục những khó khăn, trở ngại để đưa vùng đất đầy tiềm năng này ngày càng phát triển bền vững, trù phú, trở thành một vùng đất đáng sống...

Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.