Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị đánh giá và tập huấn cho hợp tác xã thanh niên khu vực Tây Nguyên

09:07, 14/06/2018
Trong 2 ngày 13 và 14-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị đánh giá và tập huấn cho các thành viên tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) thanh niên khu vực Tây Nguyên. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tham dự hội nghị có Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, đại diện sở, ngành, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên đại diện cho các mô hình THT, HTX khu vực Tây Nguyên. 
 
Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đánh giá
Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đánh giá mô hình THT, HTX thanh niên khu vực Tây Nguyên
 
Ở khu vực Tây Nguyên, các THT và HTX thanh niên chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường nông thôn... Nhiều mô hình đã được xây dựng và phát triển, như: THT nuôi trồng thuỷ sản, THT cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra, THT chăn nuôi… Hiện nay toàn khu vực có 31 HTX thanh niên với 471 thành viên và 49 THT thanh niên với tổng số 392 thành viên. 
 
Mặc dù phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các THT, HTX luôn được Đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, tuy nhiên các mô hình HTX, THT trong thanh niên nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng vẫn còn ít; nhiều THT, HTX hoạt động chưa hiệu quả; nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò, ý nghĩa của việc liên kết phát triển kinh tế còn hạn chế; việc nắm bắt, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp của thanh niên còn ở mức nhất định.
 
Đại biểu đại diện THT thanh niên huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình kinh tế tập thể ở địa phương
Đại diện THT thanh niên huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình kinh tế tập thể ở địa phương
 
Để phát triển tốt hơn các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên, các đại biểu tham dự hội nghị đã được tập huấn và thảo luận về một số vấn đề: Thực trạng triển khai mô hình kinh tế tập thể ở địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong phát triển mô hình kinh tế tập thể; phương hướng, giải pháp phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các THT, HTX thanh niên. 
 
Vân Anh – Lê Thắm
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.