Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước

18:21, 11/07/2018
Sáng 11-7, Khối thi đua số 2 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu  năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.
 
6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp hội; đẩy mạnh công tác phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên bảo đảm về số lượng, chất lượng; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động thu hút đông đảo thành viên, hội viên, đoàn viên tham gia mang lại hiệu quả tích cực; tập trung xây dựng các đề án, dự án, mô hình hoạt động có hiệu quả của đơn vị (cụ thể: Hội Cựu chiến binh xây dựng mới 27 mô hình phát triển kinh tế, 68 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 2 mô hình điểm; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 53 mô hình sản xuất; Liên minh HTX: 2 mô hình HTX nông nghiệp; Tỉnh Đoàn thành lập 2 tổ hợp tác thanh niên; Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật xây dựng 3 mô hình̀ nông nghiệp). 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Công tác nhân đạo từ thiện cũng được các đơn vị triển khai thông qua các hoạt động như xây dựng mới 245 căn nhà cho thành viên, hội viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, điều trị cho gần 30.000 lượt người...  
 
Đại diện
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Khối, tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về phong trào thi đua khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực của các đơn vị; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; hưởng ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…
 
Vân Anh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.