Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

19:51, 10/10/2018
Chiều 10-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trước lúc đoàn lên đường dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tôn giáo tỉnh.
 
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
 
Trong không khí thân mật, chân tình, tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa diễn ra thành công tốt đẹp; ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ giới thiệu, chia sẻ những nét nổi bật, các mô hình, cách làm hiệu quả qua hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Đắk Lắk tại Đại hội.
 
Đồng chí
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Thay mặt Đoàn đại biểu, Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận, các ban ngành đã gặp gỡ, động viên, tặng quà đoàn trước lúc lên đường và hứa sẽ tích cực, tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động trong chương trình của Đại hội.
 
Lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà đoàn trước lúc lên đường.
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Lan Anh (bìa phải) tặng quà cho đoàn trước lúc lên đường.
 
Được biết Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 12 và 13-10 với hơn 400 đại biểu tham dự. Đại hội có chủ đề “Đồng hành – Hiệp thông – Phục vụ”. Đoàn Đắk Lắk có 11 đại biểu tham dự Đại hội.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.