Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo: Hơn 5,4 tỷ đồng vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế

16:13, 26/12/2018
Trong năm 2018, các cấp Hội LHPN huyện Ea H’leo và nữ công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện duy trì 520 tổ tiết kiệm, xây dựng nguồn quỹ giúp nhau phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo hơn 5,4 tỷ đồng cho 927 hội viên phụ nữ vay vốn.
 
tt
Bà Hoàng Thị Thúy (xã Ea Wy) phát triển vườn hồ tiêu nhờ vốn vay từ Hội Phụ nữ huyện Ea H’leo.
 
Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua “Nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo”, Hội LHPN huyện đã nuôi 190 con heo đất, thu được gần 370 triệu đồng giúp 35 chị em có hoàn cảnh khó khăn và 4 chị khởi sự kinh doanh vay vốn không tính lãi; phát động phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo nuôi quân” thu được 800 kg gạo và hơn 3.000 ngày công hỗ trợ cho 119 hội viên đặc biệt khó khăn; vận động 585 chị em khá giúp đỡ 193 chị thuộc diện hộ nghèo với số tiền gần 800 triệu đồng…
 
Những hoạt động thiết thực đó đã giúp hội viên phụ nữ cải thiện cuộc sống gia đình, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 
Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.