Multimedia Đọc Báo in

Sở GD-ĐT thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

18:12, 23/01/2019

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 22-1, Đoàn công tác của Sở GD-ĐT do Phó Giám đốc Sở Lê Thị Thanh Xuân làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khiêm.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân (ngoài cùng, bên phải) thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khiêm.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân (ngoài cùng, bên phải) thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khiêm.

Mẹ Ngô Thị Khiêm sinh năm 1934 tại tỉnh Quảng Nam, hiện cư trú tại thôn 1, xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông). Mẹ Khiêm có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào tháng 10-2015; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào tháng 3-2016. Từ tháng 8-2016, Sở GD-ĐT đã nhận phụng dưỡng Mẹ Khiêm với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, công chức viên chức ngành GD-ĐT tỉnh.

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Sở GD-ĐT nhằm động viên tinh thần, chia sẻ phần nào những mất mát, hy sinh mà Mẹ đã dành cho Tổ quốc. Đây cũng là dịp để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành GD-ĐT tỉnh phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc.

Bảo Chi

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.