Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018

17:25, 08/01/2019
Sáng 8-1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, các cơ quan nội chính của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn; đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới được giữ vững. 

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 1.224 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 9 vụ so với năm 2017), làm chết 26 người, bị thương 478 người, thiệt hại tài sản khoảng 40 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 1.071 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,5%; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 121 đối tượng truy nã...

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, cơ quan chức năng đã thụ lý 10 vụ, 14 bị can liên quan đến tham nhũng. Qua điều tra xử lý, đã chuyển Viện KSND Tối cao điều tra theo thẩm quyền 1 vụ (1 bị can); chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 vụ (8 bị can); đang tiếp tục điều tra 4 vụ (5 bị can).
 
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 
Về công tác cải cách tư pháp, trong năm 2018, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tư pháp; chất lượng công tác tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được nâng cao, bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nội chính của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Nội chính.

 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính tỉnh đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Từ đó cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nội chính trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức khối nội chính phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp năm 2018 nhận Giấy khen của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp năm 2018 nhận Giấy khen của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

 
Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Nội chính của Đảng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2018.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh cũng tặng Giấy khen 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp năm 2018.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.