Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho cộng đồng

15:11, 20/02/2019

Sáng 20-2, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Tính đến cuối năm 2018, toàn Hội có 2 Hội cấp huyện, thành phố, 3 Hội cơ sở, 16 chi hội cấp xã – phường – cơ quan sở ngành với 2.600 hội viên và 9.800 tình nguyện viên bảo vệ môi trường. Trong năm, Hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho gần 300 cán bộ, nhân dân ở xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột), xã Ea Na (huyện Krông Ana) và xã Ea Lai (huyện M’Đrắk); tổ chức thi vẽ tranh về chủ đề môi trường cho học sinh ở thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Kuin; phối hợp tổ chức các buổi hội thảo về chủ đề nói không với túi ni long; hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị vinh danh cây di sản đối với quần thể thông nước tại xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) và xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) và đã được công nhận…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 tập trung vào các nội dung: tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông pháp luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường, các cuộc thi giáo dục các học sinh các cấp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho cộng đồng dân cư; tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường khu bảo tồn thông nước Ea Ral – Ea H’leo và lễ vinh danh quần thể cây di sản Việt Nam đối với quần thể cây thông nước…

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội trong năm qua; đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; tổ chức các đoàn điều tra, khảo sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các điểm nóng về môi trường tại địa phương; củng cố, kiện toàn tổ chức  nhân sự và hoạt động của Hội…

a
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018 nhận Giấy khen.

Nhân dịp này, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.