Multimedia Đọc Báo in

Sẵn sàng cho Hội voi và Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn

21:12, 10/03/2019
Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, Hội voi và Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-3. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị để phục vụ lễ hội đã cơ bản được hoàn tất.
 
Ngày Hội voi và Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện, cũng như giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Buôn Đôn đến với bạn bè, du khách trong ngoài nước. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận ở các địa điểm sẽ tổ chức Hội voi và Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn vào chiều ngày 10-3:
 
tt
Đàn voi đang được tập luyện để diễu hành cho lễ khai mạc

 

Lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho ngày Hội
Lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho ngày hội

 

Các đơn vị tham gia đang tiến hành dựng trại tại lễ hội
Các đơn vị tham gia đang tiến hành dựng trại tại lễ hội

Điểm mới của Lễ hội năm nay là đơn vị tổ chức bổ sung các môn thi mang đậm bản sắc các dân tộc huyện Buôn Đôn như: hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên, hội thi dệt thổ cẩm, hội thi đan lát các dụng cụ sinh hoạt và hội thi chế tác các nhạc cụ dân tộc, với hơn 100 nghệ nhân đến từ 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia tranh tài.

Ông Su Wat Lut (dân tộc Lào, xã Krông Na) đang hoàn tất tác phẩm tạc tượng gỗ với chủ đề “Tình mẫu tử”
Ông Su Wat Lut (dân tộc Lào, xã Krông Na) đang hoàn tất tác phẩm tạc tượng gỗ với chủ đề “Tình mẫu tử”

 

Các nghệ nhân tỉ mỉ từng đường chỉ trong phần thi Dệt thổ cẩm
Các nghệ nhân tỉ mỉ từng đường chỉ trong phần thi dệt thổ cẩm

 

Nghệ nhân Lê Xuân Chứng (xã Tân Hòa) đang thể hiện phần thi đan lát
Nghệ nhân Lê Xuân Chứng (xã Tân Hòa) đang thể hiện phần thi đan lát

Băng Châu - Thùy Linh 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.