Multimedia Đọc Báo in

Vui Tết Bunpimay của người Lào ở huyện Buôn Đôn

18:52, 14/04/2019

Ngày 14-4, tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào trên địa bàn huyện. 

Tham dự lễ hội có Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II (Ủy ban Dân tộc Chính phủ) Y Dẫn Êban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nghĩa; đại diện các ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương, cùng đông đảo bà con các dân tộc xã Krông Na. 

Các sư thầy đang thực  hiện Nghi lễ tắm Phật trong Lễ hội Tết
Các sư thầy đang thực hiện Nghi lễ tắm Phật trong Lễ hội Bunpimay


Lễ hội Bunpimay (còn gọi là Bun hốt nậm, Hội té nước) là Hội mừng năm mới, Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-4 dương lịch hằng năm. Trong khuôn khổ của lễ hội Tết Bunpimay đã diễn ra các hoạt động như: Lễ hội hoa đăng – thả bè – xả sui; buộc chỉ cổ tay cầu mong may mắn; lễ tắm Phật; đắp tháp cát; giao lưu văn nghệ, thưởng thức văn hóa ẩm thực Lào… Đặc biệt, tại Lễ hội Bunpimay người dân thường té nước vào nhau để chúc phúc, cầu mong sức khỏe, bình an và cầu cho một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Các sư thầy buộc chỉ tay cầu may mắn cho người dân trong Lễ hội Tết  Bunpimay
Các sư thầy buộc chỉ tay cầu may mắn cho người dân trong Lễ hội Bunpimay.

Huyện Buôn Đôn hiện có hơn 220 người Việt gốc Lào, tập trung chủ yếu ở xã Krông Ana. Việc tổ chức Tết truyền thống Bunpimay hằng năm cho bà con lthể hiện sự tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; đồng thời bảo tồn, bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Người dân vui vẻ tham gia té nước trong Lễ hội Tết
Người dân vui vẻ tham gia té nước trong Lễ hội Bunpimay. 

Nhân dịp lễ hội, Vụ địa phương II (Ủy ban Dân tộc của Chính phủ), Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, UBND huyện Buôn Đôn đã trao 40 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; UBND huyện Buôn Đôn trao Giấy khen tặng 5 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

Vạn Tiếp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.