Multimedia Đọc Báo in

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui"

16:14, 01/05/2019
Tối 30-4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) .
 
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà; các sở, ban, ngành hữu quan cùng đông đảo người dân và du khách.
 
IMG_8547.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật.
Chương trình nghệ thuật do NSND Y San Aliô - Trưởng Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh làm tổng đạo diễn; các biên đạo múa, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng và biểu diễn. 
 
IMG_8523.jpg
Tiết mục hát - múa liên khúc “Tháng 3 Ban Mê - Tây Nguyên giải phóng” mở màn chương trình nghệ thuật.
 
IMG_8560.jpg
Tiết mục múa "Đất mẹ" của Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh .
 
 
Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình bao gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước tươi đẹp, những thành quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển... Tiêu biểu là các tiết mục: liên khúc “Tháng 3 Ban Mê – Tây Nguyên giải phóng”, “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, “Cánh chim báo tin vui”, “Đất nước tình yêu”, “Cô gái mở đường”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Đến với con người Việt Nam tôi”, “Mùa Xuân trên TP. Hồ Chí Minh, “Âm vang 30 tháng 4”… 
 
IMG_8587.jpg
Tiết mục "Đến với con người Việt Nam tôi" do tốp hát múa của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. 
 

Chương trình biểu diễn nhằm ôn lại truyền thống hào hùng trong lịch sử của dân tộc, bày tỏ sự tri ân tưởng nhớ thế hệ cha anh,các Anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do đất nước; thể hiện quyết tâm của thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.