Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2019

16:00, 16/05/2019
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, ngày 16-5, các Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
 
*Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, chúc mừng tại chùa Phổ Minh, chùa Khánh Vân và Tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Ma Thuột).
 
c\
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, tặng hoa chúc mừng tại chùa Phổ Minh.
 
Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã chúc mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak 2019) vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công; chúc quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni và đồng bào phật tử của tỉnh đón mùa Phật đản an vui và nhiều thắng lợi. 
 
a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, tặng hoa chúc mừng tại chùa Khánh Vân.
 
Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, sự đóng góp của chức sắc, tăng, ni và đồng bào phật tử trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh. 
 
P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Tịnh xá Ngọc Quang.
 
Trong không khí hân hoan, chào mừng Đại lễ, đại diện các cơ sở Phật giáo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện đối với các hoạt động của các cơ sở Phật giáo trong thời gian qua. Cùng với đó, khẳng định toàn thể giáo hội, tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
 
* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư M'gar.
 
Trong không khí hân hoan, vinh dự Việt Nam vừa đăng cai, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh gửi lời chúc mừng đến các hoà thượng, chư tôn cùng toàn thể tăng ni, bà con phật tử một đại lễ Phật đản vui tươi, hạnh phúc, an lạc.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh (phải) tặng hoa, chúc mừng Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Khải Đoan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng hoa, chúc mừng Hòa Thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Khải Đoan.
 
Đồng chí Võ Văn Cảnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương, nhất là trên các lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, bảo vệ môi trường.
 
1 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng hoa, chúc mừng  Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư M'gar, trụ trì chùa Hoa Nghiêm.
 
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh - chùa Khải Đoan, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư M’gar - chùa Hoa Nghiêm, Chùa Dược Sư cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo, trong đó có Phật giáo hoạt động theo đúng pháp luật của Nhà nước. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng hoa, chúc mừng tại chùa Dược Sư.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng hoa, chúc mừng tại chùa Dược Sư.
 
Đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn trung thành với phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, không ngừng nỗ lực chăm lo củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực vận động bà con Phật tử thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Mặt trận phát động...
 
Hồng Thúy - Đăng Triều
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.