Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh

14:50, 19/07/2019
Ngày 19-7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Từ đầu năm đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Đắk Lắk và các tỉnh của Nhật Bản. Hội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Osaka; đón nhiều đoàn khách Nhật đến thăm, làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tại Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Hội tích cực kêu gọi, tìm kiếm viện trợ phi chính phủ nước ngoài, vận động tổ chức Epésrance (Thụy Sĩ) tài trợ kinh phí xây dựng điểm trường Mầm non Hoa Phượng tại buôn Briêng A, xã Ea Knuếc, trị giá 930 triệu đồng...
 
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại hội nghị.
 
Trong 6 tháng cuối năm, Hội tập trung tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2019); kết nối, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu dân sinh tại các huyện khó khăn. 
 
Các đại biểu, biểu quyết thông bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa III.
Các đại biểu biểu quyết bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa III.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã biểu quyết, cho thôi tham gia Ban Chấp hành đối với ông Huỳnh Quốc Thích (nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và ông Nguyễn Tấn Thuận (nguyên Chi hội trưởng Chi hội Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế Tanico); bầu bổ sung ông Vũ Đức Côn (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phạm Đức Tiến (Chi hội phó Chi hội Công ty TNHH Tư vấn - dịch vụ Quang Việt Tây Nguyên) tham gia Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.