Multimedia Đọc Báo in

Thăm, tặng quà hơn 46 nghìn lượt người có công với cách mạng

22:45, 14/07/2019

Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thăm, tặng quà 46.369 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch nước tặng quà 14.576 người có công (gần 3 tỷ đồng); tỉnh tặng quà 18.544 người có công và 224 đơn vị (hơn 6,7 tỷ đồng) và các địa phương, đơn vị tặng quà 13.249 người có công (khoảng 2,8 tỷ đồng).

 Cán bộ Phòng LĐ-TBXH huyện Cư M'gar thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Hiền (tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú).
Cán bộ Phòng LĐ-TBXH huyện Cư M'gar thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Hiền (tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú).

Ngoài ra, thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Sở LĐ-TBXH đã đưa 15 người có công tiêu biểu của 15 huyện, thị xã, thành phố đi tham quan ở Phú Quốc và một số tỉnh miền Nam; tổ chức đưa đoàn người có công đi dự gặp mặt "Thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ tiêu biểu tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc" tại TP. Hà Nội do Bộ LĐ – TBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức; tổ chức cho 119 người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công Quảng Nam và giải quyết chế độ điều dưỡng tại chỗ cho 6.261 người.

Đặc biệt, toàn tỉnh huy động được hơn 1,3 tỷ đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; trong đó cấp tỉnh huy động 110 triệu đồng, cấp huyện, xã gần 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã hỗ trợ người có công với cách mạng sửa chữa, xây dựng nhà Tình nghĩa.

Nguyên Lý

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.