Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng tại buôn Trắp

19:23, 24/08/2019

Ngày 24-8, Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) tổ chức chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019 tại buôn Trắp (xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar).

Tại đây, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết cho toàn buôn; nhúng, tẩm mùng màn và tư vấn, hướng dẫn cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho hơn 500 hộ dân. 

Tư vấn, hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn người dân buôn Trắp cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết...

Đồng thời khởi công xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 1,5 km trị giá 15 triệu đồng; tặng 20 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trao quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại buôn Trắp.
...và trao quà tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Buôn Trắp và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã kết nghĩa trên 10 năm. Từ khi kết nghĩa đến nay, Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với bà con, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với người dân địa phương.

Thùy Dung

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.