Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

20:37, 18/10/2019
Chiều 18-10, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019).
 
Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và 150 đại biểu là chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Đảng.
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Tiếp nối lịch sử vẻ vang và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, ngày nay, các tầng lớp phụ nữ Đắk Lắk thi đua phấn đấu vươn lên để trở thành người phụ nữ năng động, sáng tạo, có kiến thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải tặng quà
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải trao quà tặng chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Đảng
 
Góp phần cùng với thành tích chung của lực lượng phụ nữ tỉnh, chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Đảng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm trên 90% chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan...  
 
Các đại biểu trao đổi tại buổi gặp mặt
Các đại biểu trao đổi tại buổi gặp mặt
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ tỉnh nói chung và chị em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Đảng nói riêng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, chị em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực công tác; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
 
Quỳnh Anh – Đức Văn
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.