Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" năm 2020

07:52, 21/12/2019

Ngày 20-12, tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” năm 2020.

Chương trình đã diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, vui tươi nhằm cổ vũ, động viên các chiến sĩ ra làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và cụm đảo Tây Nam.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã trao tặng 3.500 phần quà Tết Canh Tý 2020 của các đoàn thể từ Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước gửi cán bộ, chiến sĩ và người dân đang công tác, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và cụm đảo Tây Nam; trao 110 phần quà tặng các tập thể (33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa; 15 nhà giàn DK1; lực lượng tàu trực Tết và cụm đảo Tây Nam) đang đóng quân, làm nhiệm vụ và sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

CLB Tuổi Trẻ vì biển đảo quê hương tặng lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các tuyển thủ U22 Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa
CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các tuyển thủ U22 Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Chương trình cũng trao tặng lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các tuyển thủ U22 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 30 tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa… 

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động cũng gửi tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Đại diện cán bộ, chiến sĩ nhận quà Tết Canh Tý 2020 tại chương trình.
Đại diện cán bộ, chiến sĩ nhận quà Tết Canh Tý 2020 tại chương trình.

Được biết, trong đợt này có hơn 130 nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc các báo, đài Trung ương và địa phương sẽ tham gia cùng Đoàn công tác tới thăm, chúc Tết và kịp thời phản ánh đời sống của quân, dân trên các đảo, điểm đảo.

Dự kiến chuyến hải trình sẽ kéo dài từ 21-12-2019 đến ngày 10-1-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận tại chương trình. 

Các chiến sĩ hải quân trẻ đã sẵn sàng lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ hải quân trẻ đã sẵn sàng lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ.

 

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146 phát biểu tại chương trình.
Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146 phát biểu tại chương trình.

 

Đại diện Báo Người lao động trao biểu trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.
Đại diện Báo Người Lao Động trao biểu trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

 

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển quà Tết lên tàu.
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển quà Tết lên tàu.

 

Những cây quất được vận chuyển lên tàu ra biển, đảo.
 

 

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển quà Tết lên tàu.
Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ khi đón nhận tấm lòng của nhân dân cả nước.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.