Multimedia Đọc Báo in

Năm 2020, huyện Krông Pắc phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11,31%

19:56, 27/12/2019
Ngày 27-12, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 2-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 8,03%; thu ngân sách đạt gần 172,5 tỷ đồng, tăng 75,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,14 triệu đồng/người/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
 
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.
 
Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, triển khai đồng bộ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75,69%; toàn huyện có 50/99 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực, hiện toàn huyện có 10/15 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo giữ vững ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên đi vào chiều sâu, trong năm cấp ủy cơ sở thực hiện kiểm tra đối với 120 tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra 3.336 đảng viên; toàn huyện kết nạp được 230 đảng viên.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Năm 2020, Huyện ủy Krông Pắc đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 11,31%. Để hoàn thành mục tiêu trên, Huyện ủy Krông Pắc xây dựng 4 nhóm giải pháp chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu mà địa phương đã đề ra.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.